Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2011
Bài gửi : 5
Tên thật: bùi đức phuong
Đến từ: xứ thuận giang/ tỉnh nghệ an
Sở thích: thích hoa hồng
Nghề nghiệp: học viên
Cảm ơn 1
Được cảm ơn 35 lần
trong 6 bài viết

Nguyên văn bởi
windy
Chào bạn, ơn gọi là một mầu nhiệm .Chúa không hiện ra như ngày xưa mời gọi các tông đồ mà tự mình lắng đọng tìm xem ý Chúa muốn và đặt để cho ta ơn gọi nào. Ơn gọi nào cũng đẹp , đừng nghĩ chỉ có đời tu mới tốt. Chúa dành sẵn bậc ơn gọi khi ta còn trong lòng mẹ đôi khi ta từ chối ơn gọi đó .Ngài để ta tự do lựa chọn mặc dù đôi lúc không hợp với ta .VD có những người khao khát sống đời dâng hiến nhưng không phù hợp với cuộc sống đó...Ơn gọi là Chúa dành cho mỗi người khác nhau để khi sống con người cảm thấy hạnh phúc bình an và triển nở ơn gọi đó .Vì thế, muốn biết mình có ơn gọi không thì hãy đến cầu nguyện nói rõ những tâm tình ước muốn với Chúa rồi lắng đọng nghe Ngài tra lời đánh động ta qua những biến cố hằng hằng .Chúc các bạn thành công và vững bước trên con đường ơn gọi của mình.
mình cảm ơn bạn đã góp ý cho mình ,mình biết sống ở đời tu hay lập gia đình thì cũng tốt cả nhưng mình muốn khẳng định rằng mọi người ai cũng có ơn gọi tu trì cả, đúng bạn nói nên cầu nguyện trước khi đưa ra quyết định sống đời tu ,nhưng mình nói thật với nhưng ai đang có ý định sống đời tu thì có rất nhiều cách đấy ban ạ ,đối với thiên chúa thì mọi chuyện có thể xẩy ra, mình cũng nói cho bạn hiểu con người vn mình thường muốn đi tu là phải được làm linh mục phải có chức thánh ,nếu thế thì làm chúa có thể chọn mình được,hiện nay o vn có rất nhiều tu hội nếu bạn không thi vào đại chủng viện được thì có thể đi dòng và cũng có thể sống đời tu ở các tu hội