Đồng ý với Mai Tín, không phải khắt khe gì hết.
Những ngôn ngữ kiểu như vậy mình đọc xong chả hiểu gì hết, mặc dù mình cũng là 8x, chưa phải là già gì nhưng sợ lắm, mỗi khi đứa cháu 17tuổi nhắn tin mình phải hỏi lại nó hoặc kêu nó dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt dùm, nực cười... chưa kể là nếu cứ viết như vậy riết sẽ thành thói quen và sẽ viết sai chính tả khi cần viết văn, viết sách, báo, giấy tờ quan trọng khác.
Còn những từ "tự sướng", "show hàng", "tự xử"... rõ ràng là ngôn ngữ bẩn rồi, nếu người viết không cố tình dùng để làm cho người đọc hiểu theo một nghĩa bóng khác thì không nên dùng những từ như vậy.
Mong là giới trẻ ngày nay biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hơn.