Trích Nguyên văn bởi Cát Bụi Xem bài viết
Sống tốt đạo đẹp đời là lời mời gọi của nhiều vị chủ chăn trong Giáo Hội Công Giáo.

Chúng ta phải sống hoà nhập và làm gương sáng cho xã hội mà mỗi cá nhân chúng ta tham gia trong khi không để cho đức tin và lòng yêu mến tha nhân bị suy thoái.

Tuy nhiên, theo câu chuyện trên, nếu cấp lãnh đạo tôn trọng và đồng ý cho "Em" gia nhập đảng mà vẫn giữ đạo thì "Em" cũng phải tôn trọng và đồng ý cho người khác quyền tự do giữ đạo nơi làm việc chứ. Vì lý lẽ này nên một lần nữa tác giả đã viết trái ngược lại với sự tôn trọng mà "Em" đã đòi hỏi từ một người khác.

Câu sau đây đã đánh bại hoàn toàn ý tốt của bài viết này:

[/FONT][/COLOR]

Không biết ở Việt Nam ra sao chứ ở nơi Cát Bụi đang sinh sống thì cho một người nghỉ việc vì lý do người đó giữ đạo lôi thôi là trái với luật pháp nơi công sở và sẽ bị kiện ra toà và bồi thường không ít.
Anh CB lại qua đây làm loạn nè^^....để em đọc và suy nghĩ thêm rồi cùng tranh luận nhen