Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 214
Tên Thánh: Phê rô
Tên thật: Trần Văn Tuyến
Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
Cảm ơn 1,843
Được cảm ơn 1,070 lần
trong 229 bài viết

Nguyên văn bởi
Cát Bụi
Sự thật có phải là thuyết vô thần hoặc sự gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống xã hội và giáo dục là nguồn gốc của sự suy đồi đạo đức trên thế giới ngày nay không?
Nếu đúng như vậy thì người Công Giáo từ trên xuống dưới sẽ trả lời như thế nào trước tình hình khủng hoảng toàn cầu về việc một số không ít tu sĩ mang trên mình chức thánh và được phong là những người đại diện Thiên Chúa dưới trần gian này lại là những người xâm phạm tiết hạnh phụ nữ và trẻ em?
Rất tiếc diễn đàn này không đồng ý cho Cát Bụi đưa ra những bằng chứng cụ thể để dẫn chứng cho những điều này. Nhưng các bạn có thể theo đường dẫn sau để đọc một tin rất nóng bỏng liên quan đến sự suy đồi đạo đức trong đạo Công Giáo của chúng ta ngay từ cơ quan đầu não. Nếu các bạn có cần dịch bài này thì xin nhắn tin riêng để Cát Bụi sẽ gửi bản dịch đến cho các bạn.
Nếu muốn chỉnh đốn đạo đức trong bất cứ môi trường nào thì ắt phải có "tôn ti trật tự". Bề trên phải làm gương để bề dưới noi theo.
https://www.catholicnewsagency.com/ne...ssues-apology/
Chào Cát Bụi! Mình thấy đường dẫn và right mouse -> new tab. :) Cứ ngỡ rằng đây là một bài về một vị Linh Mục hay Giám Mục hoặc là một vị trong hàng Giáo Phẩm đã xâm hại đến trẻ em. Nhưng không phải, chỉ là tai tiếng của một linh mục một, một giáo sư thần học đã có con riêng với một phụ nữ. Thiết nghĩ, ai cũng có sai lầm. Những con người đi đầu và họ lại là người hướng dẫn thì không thể nào làm trái với lời thề khi chịu chức. Nhưng nếu ai cũng hoàn hảo thì thành thánh hết cả rồi. Bởi thế, hãy thứ tha khi ta còn được tha thứ. Chúa Giê-su đã dạy, tha bảy mươi lần bảy. Tòa thánh đã có quyết định rồi, thì chúng ta cũng hãy để nó đi theo quyết định ấy. Mong rằng họ đừng lặp lại sai lầm nữa.
Còn những người vì đam mê tính xác thịt mà làm suy đồi và làm cho Giáo Hội Công Giáo mang tai tiếng, đặc biệt tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Nếu đó chỉ là sự bịa đặt của công luận để đánh vào Giáo Hội Công Giáo thì họ đáng bị phỉ nhổ, nhưng nếu đó là sự thật thì hỡi ôi. Chúa đã chọn lầm người, Chúa sẽ có hình phạt riêng và xã hội cũng sẽ có hình phạt thích đáng cho người đó.
Cám ơn Cát Bụi rất rất nhiều về bài chia sẻ.
Thân Thương
--TVT--