Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 330
Tên Thánh: Maria (15/8)
Tên thật: Võ Thị Thanh Tuyền
Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
Sở thích: Music, etc...
Nghề nghiệp: Accountant
Cảm ơn 8,109
Được cảm ơn 3,536 lần
trong 502 bài viết
Nghệ thuật ăn uống!
(tiếp theo)
11. Không dùng khăn ăn hoặc một mẫu bánh mì để chùi tay, mà phải dùng khăn tay của bạn. Không liếm ngón tay và khạc nhổ ra đĩa.
12. Không cầm bánh chấm vào dĩa nước mắm hoặc dĩa thức ăn, tô súp. Bạn nên cầm mẫu bánh đó bằng nĩa và chấm rồi từ từ cho vào miệng, nhưng phải cẩn thận, đề phòng mũi nĩa đâm vào lợi, răng....
13. Nên hết sức cảnh giác đối với những món ăn hình tròn, chúng có thể bị văng ra ngoài vào quần áo của bạn hoặc của người bên cạnh khi bạn đụng dụng cụ ăn vào nó. Ngay cả các món ăn đặc sản biển như: càng, chân (tôm, cua, ghẹ), cũng cần chú ý vì trong đó có chứa nước của bản thân chúng hoặc nước thức ăn.
14. Trong khi ăn, nếu thấy dĩa của mình có những vật không ăn được như: tóc, ruồi, gián, sâu..thì bạn phải hết sức bình tĩnh, không tỏ ra ghê sợ, không khó chịu, cằn nhằn, cau có, không nói cho người xung quanh biết. Bạn nên bí mật, kín đáo dùng dụng cụ ăn lấy nó ra và khéo léo bỏ xuống đất (không để lên bàn).
15. Lúc ngồi ăn, nếu bạn lỡ làm đổ rượu bia, hoặc đổ vỡ những thứ khác thì bạn chớ nên lúng túng, xấu hổ, mà nên tìm lời nói nào đó cho thật duyên dáng và khôi hài để chữa thẹn như: “Đổ vỡ ngoài cuộc đời sẽ được hạnh phúc trong tình yêu. Tôi sắp được hưởng ít nhất là vài niềm hạnh phúc từ sự đổ vỡ này”.
16. Trong bữa ăn, lúc chờ thay đổi giữa các món, đừng bao giờ lấy bánh mì và bánh khô các loại mà vò thành viên nhỏ, sau đó vứt xuống đất, hoặc để vào dĩa, hoặc để lên bàn. Việc làm này hoàn toàn xa lạ đối với người lớn và phép lịch sự.
17. Không ăn trước chủ tiệc, dù chủ tiệc đã tuyên bố lý do và đã mời khách.
18. Khi ăn món canh, súp, bạn nhớ đừng thổi và bưng cả chén hoặc dĩa lên thổi, kể cả việc bưng dĩa lên ăn, phải để dĩa ở yên vị trí của nó ở trên bàn, ta xúc từng thìa lưng và từ từ cho lên miệng, húp dọc thìa, không để phát ra tiếng kêu.
19. Nếu món ăn có ít xương như thịt heo, thịt gà, ...nhớ đừng cầm xương mà gặm và liếm xương. Bạn thấy khả năng không thể tách rời thịt và xương bằng dao ăn, nĩa ăn, thì bạn cứ mạnh dạn bỏ, đừng tiếc.
20. Các món có mùi tanh như cá, cua, tôm, sẽ có một chén nước nhỏ nước thơm có hoa hồng hoặc nước trà với lát chanh để bạn rửa tay. Nói là rửa, nhưng bạn chỉ nhúng tượng trưng các đầu ngón tay vào, kín đáo và khéo léo đưa những ngón tay này lên môi và nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch miệng. Tuy tay và miệng của bạn sạch nhưng bạn đừng bỏ qua việc làm này..
(Sưu tầm)
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 26-06-2011 lúc 12:56 PM
"Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
_*3T*_